Tân Tổng thư ký NATO nhận nhiệm sở

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 02/10/2014 05:00 GMT+7

Tân Tổng Thư ký của NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

Ngày 1/10, cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg chính thức đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay người tiền nhiệm Fogh Rasmussen.

Ông Stoltenberg trở thành vị Tổng Thư ký thứ 13 của NATO, trong bối cảnh bối cảnh châu Âu và thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, còn NATO đang bị hoài nghi về năng lực đối phó cũng như giải quyết thách thức.

Phát biểu với báo giới sau khi chính thức nhận nhiệm sở, tân Tổng Thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh sẽ tập trung để tăng cường những giá trị chung giữa các thành viên NATO. Ông Stoltenberg  bày tỏ quan điểm, NATO không chỉ là một liên minh về an ninh mà cần có một chất keo gắn kết đó là những giá trị chung.

Dư luận đặt nhiều kỳ vọng ông Stoltenberg sẽ giúp giảm nhiệt mối quan hệ giữa NATO và Nga.

Dưới thời làm thủ tướng Na Uy, ông Stoltenberg đã có có quan hệ khá tốt đẹp với Moscow, giúp Na Uy và Nga giải quyết những tranh chấp biên giới trên biển cũng như miễn visa cho công dân hai nước.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước