NATO tham gia liên minh chống IS

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 21:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, NATO quyết định sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, nhưng sẽ chỉ tham gia ở mức tối thiểu.

Liên minh chống Nhà nước hồi giáo tự xưng IS do Mỹ khởi xướng cách đây 3 năm mới có thêm một thành viên có sức nặng, đó là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO. Tổ chức này vừa quyết định tham gia liên minh này và từ nay, các hoạt động chống khủng bố sẽ được NATO tham gia điều phối, chứ không chỉ ở cấp quốc gia đơn lẻ như trước đây.

Từ nhiều tháng qua, Mỹ liên tục thúc ép NATO tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu. Thực ra từ khi Mỹ khởi xướng liên minh, các nước thành viên NATO đều tham gia với tư cách quốc gia, ở mức độ vừa phải. Vụ khủng bố tại Manchester đã là một dịp thuận lợi để Tổng thống Mỹ thúc ép các nước tham gia ở một quy mô lớn hơn, dưới màu cờ của NATO.

Liên minh chống khủng bố, tiếng là có tới hàng chục nước tham gia, nhưng 90% các cuộc không kích là do quân đội Mỹ tiến hành. Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chủ yếu tham gia huấn luyện. Italy cung cấp khí tài là chính. Hà Lan, Bỉ và Pháp có tham gia ném bom các cứ điểm của lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng không đều. Các nước châu Âu ngần ngại, không muốn thêm va chạm với các nước Hồi giáo ở ngay sát cạnh nhà mình. Chỉ trừ nước Anh, vừa là đồng minh lâu đời của Mỹ, lại sắp ra khỏi Liên minh châu Âu.

Hôm thứ Năm vừa rồi, NATO quyết định sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, nhưng sẽ chỉ tham gia ở mức tối thiểu. Trước mắt, một đơn vị tình báo chống khủng bố sẽ được tạo ra, từ tổng hành dinh ở Bruxelles điều phối việc thu thập thông tin về các chiến binh Hồi giáo, tiếp đến là tham gia trinh sát từ trên không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước