New Zealand đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 21:23 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Phát biểu hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lên tiếng về những biện pháp kiểm soát súng đạn sau các vụ xả súng kinh hoàng hôm 15/3.

"Chúng ta không thể bị ngăn cản những gì cần phải làm đối với luật kiểm soát súng đạn tại New Zealand. Những điều luật đó cần phải thay đổi, dù có tác động như thế nào đối với ngành kinh doanh súng đạn. Chúng cần phải thay đổi" - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu.

Trước đó, nghi phạm 28 tuổi, công dân gốc Australia Brenton Harrison Tarrant hôm qua (16/3) đã xuất hiện tại Tòa án ở Christchurch, với tội danh giết người. Theo những người có mặt tại tòa, Tarrant đã liên tục nhìn về phía ống kính của báo giới, thể hiện sự bình tĩnh và mỉm cười trước ống kính máy quay. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Brenton Harrison Tarrant có khả năng đã hành động một mình. Theo luật tố tụng của New Zealand, Tarrant sẽ bị giam giữ không có quyền bảo lãnh và sẽ trở lại tòa vào ngày 5/4 tới, với nhiều cáo buộc hình sự khác.

Về vụ việc những hình ảnh live stream của hung thủ khi xả súng được truyền trực tiếp và phát tán trên mạng xã hội Facebook, chính phủ của Thủ tướng New Zealand cho biết muốn thảo luận với Facebook về việc: nhiều giờ sau đó, các bản sao của video này vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Còn mạng xã hội Facebook cho biết, đã gỡ bỏ 1,5 triệu video trên toàn cầu liên quan vụ tấn công khủng bố nhằm vào đền thờ Hồi giáo ở New Zealand trong 24 giờ đầu tiên sau vụ tấn công.

Tính tới ngày hôm nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã tăng lên 50 người. Hiện an ninh vẫn được duy trì tối đa tại New Zealand.

Số người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand nâng lên 50 Số người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand nâng lên 50

VTV.vn - Thông tin cập nhật mới nhất từ cảnh sát địa phương cho biết, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 50 người. 50 người khác bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước