New Zealand: Số ca nhiễm COVID-19 giảm, người dân được đi làm trở lại

Hà Linh (Theo The Guardian)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 14:30 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: Hull Daily Mail)

VTV.vn - Sau khi thông báo kiểm soát được dịch COVID-19, New Zealand đã cho phép 75% người dân làm việc trở lại.

Trong ngày 27/4, New Zealand chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là một tín hiệu khởi sắc đối với đất nước này trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của COVID-19. Chính vì vậy, thủ tướng Jacinda Ardern đã tuyên bố nới lỏng các hạn chế từ cấp 4 xuống cấp 3.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng được phép hoạt động trở lại, nhiều người dân cũng sẽ không cần phải cách ly tại nhà mà có thể đi làm trở lại bình thường. Theo thống kê của The Guardian, khoảng 400.000 nhân viên đã có thể đi làm trong ngày hôm nay (28/4). Dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu người dân New Zealand quay lại làm việc.

Tuy nhiên, việc nới lỏng hạn chế không có nghĩa loại bỏ cảnh giác. Thủ tướng New Zealand khẳng định cần tiếp tục chống dịch COVID-19 trong giai đoạn này. "Phải mất từ 2 đến 10 ngày để người mắc COVID-19 biểu hiện triệu chứng. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể dự đoán được về hiểm họa do dịch bệnh gây ra trong thời gian sắp tới. Nếu không đề cao cảnh giác, chúng ta hoàn toàn có thể sẽ phải phong tỏa đất nước một lần nữa", thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước