Nga cảnh báo Mỹ, EU không được áp đặt trừng phạt đối với Belarus

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 26/08/2020 06:57 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Mỹ và EU về việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với đồng minh Belarus và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Theo đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không được áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia Đông Âu này. Nội dung trên được công bố sau cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tại Moscow.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga: “Liên quan đến các cuộc thảo luận về tình hình hiện tại ở Belarus, Nga thấy rằng không nên có bất kỳ hành động nào nhằm gây sức ép với Minsk thông qua các biện pháp trừng phạt”.

Nga cảnh báo Mỹ, EU không được áp đặt trừng phạt đối với Belarus - Ảnh 1.

BIểu tình tại Belarus phản đối cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 9/8. (Ảnh: AP)

Ông Lavrov khẳng định, việc các thế lực bên ngoài liên tục thúc đẩy Belarus quyết định người trung gian hòa giải là đi ngược mong muốn của Chính phủ và người dân Belarus.

Belarus đã trải qua hơn 2 tuần xảy ra đình công và biểu tình hàng loạt nhằm phản đối cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi hôm 9/8.

Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus

VTV.vn - Đây là quan điểm được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đức và Pháp để thảo luận về tình hình Belarus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước