Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 11:08 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân do chính sách của một số cường quốc hạt nhân phương Tây.

Trong báo cáo ổn định chiến lược đa phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích những nhà ngoại giao phương Tây cản trở các kênh đối thoại, hủy hoại cấu trúc kiểm soát vũ khí, cố tình loại bỏ những cơ chế hiệp ước hiệu quả trong lĩnh vực an ninh đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. 

Ông Ryabkov cho rằng, Mỹ đang tránh né thảo luận cách tiếp cận đa phương trong kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược. Tuy nhiên, Moscow vẫn tin vào sự sẵn sàng nối lại đàm phán từ phía Washington.


Nguy cơ chiến tranh hạt nhân cao nhất từ Thế chiến II Nguy cơ chiến tranh hạt nhân cao nhất từ Thế chiến II

VTV.vn - Các chuyên gia LHQ cảnh báo, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ Thế chiến II đến nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước