Nga có bằng chứng Ukraine sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

VTV.vn - Nga cho biết có bằng chứng về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Donbass.

Ngày 13/2, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời Đại diện Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết cơ quan này có bằng chứng về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tổ hợp tên lửa chiến thuật Tochka-U nhằm vào dân thường ở Donbass.

Bà Petrenko nêu rõ: "Ủy ban Điều tra Nga đã nhận được những chứng cứ không thể chối cãi và được ghi lại theo trình tự tố tụng về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đó là tên lửa chiến thuật Tochka-U, nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột vũ trang". Hỏa lực từ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên được bắn vào các làng Novosvetlovka và Ternovoe, các điểm dân cư tại quận Krasnodonsky, thị trấn Rovenky và ngôi làng Yubileynyi tại Lugansk.

Tochka-U là hệ thống tên lửa trang bị cho Quân đội Liên Xô hồi năm 1989. Tổ hợp này sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm bắn khoảng 120 km.

Trong một diễn biến liên quan, trong phát biểu trên kênh truyền hình NTV của Nga ngày 12/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định Moskva sẵn sàng tăng cường nỗ lực trong khuôn khổ Nhóm Bộ Tứ Normandy (gồm các nước Nga, Đức, Ukraine và Pháp) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết ngày 7/2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm về tình hình tại Ukraine và thống nhất rằng cần thúc đẩy nỗ lực trong khuôn khổ Nhóm Bộ Tứ Normandy vì nền hòa bình của quốc gia Đông Âu này. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại miền Đông Ukraine những ngày qua. Ngay lập tức sau đó, ông Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel nhằm cụ thể hóa các bước để thực hiện chủ trương chung đã được 2 nhà lãnh đạo cao cấp Nga và Đức nhất trí.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Hội nghị cấp Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Bonn (Đức) trong các ngày 16-17/2, Ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ Normandy cũng sẽ gặp gỡ để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước