Nga khẳng định tiếp tục không kích chống khủng bố ở Syria

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/03/2016 13:22 GMT+7

VTV.vn - Quan chức bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân Nga vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch oanh kích chống khủng bố tại Syria.

Thông tin này được truyền thông Nga đưa tin mặc dù các đơn vị chủ lực đã bắt đầu rút khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.

Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov cũng cho biết nước này sẽ duy trì khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho các lực lượng còn lưu lại ở Syria, bằng các công nghệ phòng không hiện đại nhất. Hiện tại, những nhóm máy bay chiến đấu đầu tiên bay về từ Syria đã đáp xuống lãnh thổ Liên bang Nga.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đánh giá việc Nga rút một phần quân đội khỏi Syria là “diễn biến quan trọng” và có thể tác động tích cực tới cuộc đàm phán hòa bình về Syria trong khi phe đối lập Syria cũng bày tỏ sự hoan nghênh quyết định này.

Syria mất những gì sau 5 năm nội chiến? Syria mất những gì sau 5 năm nội chiến?

VTV.vn - 5 năm qua, khói đạn chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của gần 500.000 người dân Syria vô tội, tàn phá các thành phố và nghiền nát biết bao hy vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước