Nga miễn thị thực cho 18 nước vào vùng Viễn Đông

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/04/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 18/4 thông báo quyết định miễn thị thực vào vùng Viễn Đông của Nga đối với công dân của 18 quốc gia.

Theo quyết định trên, khách du lịch và doanh nhân của 18 quốc gia gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Algeria, Bahrain, Brunei, Iran, Kuwait, Morocco, Mexico, Nhật Bản, Oman, Saudi Arabia, Singapore, Tunisia, Qatar, Trung Quốc, Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ có thể vào vùng Viễn Đông của Nga mà không cần thị thực.

Moscow trông đợi việc miễn thị thực cho du khách và doanh nhân sẽ thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút du khách tới khu vực này.

Thủ tướng Medvedev cho biết, hiện Nga đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và tạo ra các cơ chế đặc thù cho vùng Viễn Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước