Nga, Syria và Iran hợp tác chống khủng bố

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 15:38 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 28/10, cuộc họp 3 bên giữa bộ trưởng ngoại giao 3 nước Nga, Syria và Iran đã diễn ra tại Moscow, Nga.

Cuộc họp này đã đi đến sự đồng thuận giữa 3 nước về tăng cường các nỗ lực chống khủng bố ở Syria.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, cuộc khủng hoảng ở Syria phải được giải quyết bằng tiến trình chính trị, với sự tham gia của tất cả các bên trên bàn đàm phán hòa bình.

Ông Lavrov cũng cho biết, các hoạt động khủng bố ở biên giới Syria là không thể tha thứ, do đó, Nga sẽ tăng cường hợp tác với Iran, Syria và Iran trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, cuộc chiến đẩy lùi khủng bố của Mỹ ở Mosul, Iraq có thể khiến khủng bố chạy sang các nước láng giềng, trong đó có Syria.

Lộ trình giải quyết tình hình Syria đang ngày càng trở nên phức tạp sau khi Mỹ thông báo ngừng hợp tác với Nga về vấn đề Syria. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ chính phủ Syria chống khủng bố, đồng thời Iran cũng gửi thêm chuyên gia quân sự tới giúp quân đội chính phủ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước