Nga tái triển khai lực lượng tới Syria để kiềm chế xung đột

Theo VOV-Thứ hai, ngày 22/01/2018 21:02 GMT+7

Nga triển khai lực lượng đến Syria. Ảnh: TASS.

VTV.vn - Lực lượng của Nga có nhiệm vụ kiềm chế các hành động gây hấn tại khu vực xung đột ở Syria.

Nga vừa tái triển khai một nhóm các thành viên của Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến Syria và lực lượng quân cảnh nước này tại Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch tấn công người Kurd ở thành phố Afrin.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/1 cho biết: "Chỉ huy của lực lượng Nga tại Syria đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho quân nhân Nga đồn trú tại Afrin, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch đặc biệt chống lại các lực lượng dân quân người Kurd. Các thành viên của Trung tâm hòa giải và lực lượng quân cảnh được triển khai từ khu vực Afrin tới Tel Ajar thuộc vùng giảm căng thẳng Tel Rifaat Syria để kiềm chế các hành động gây hấn".

Hiện tại, trung tâm Nga tái hòa giải các bên tham chiến tại Syria đang theo dõi tình hình bên trong và ngoài khu vực giảm căng thẳng để hỗ trợ người dân đang phải đi lánh nạn do giao tranh.

Động thái của Nga diễn ra ngay sau khi Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ công bố khởi động chiến dịch "Cành ô liu" chống lại các lực lượng người Kurd ở Afrin thuộc Syria hôm 20/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước