Nga tăng cường quân sự tại Kaliningrad

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2016 10:51 GMT+7

Tổ hợp tên lửa Iskander-M. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng xác nhận nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, đây không phải lần đầu tiên Nga triển khai tổ hợp tên lửa chiến thuật đến Kaliningrad và nó sẽ được duy trì trong tương lai như một phần của các hoạt động huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày càng tiến sát biên giới của Nga.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 500km, có độ chính xác cao và có quỹ đạo chuyển động linh hoạt, đồng thời có khả năng "tàng hình" trước hệ thống định vị vô tuyến của đối phương.

Quân đội Nga được phép hiện diện vô thời hạn ở Syria Quân đội Nga được phép hiện diện vô thời hạn ở Syria Nga cảnh báo Mỹ về kế hoạch tại Syria Nga cảnh báo Mỹ về kế hoạch tại Syria Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại Syria Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại Syria

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước