Nga - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 17:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Tashkent, Uzbekistan nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhTổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhằm nâng cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong phát triển và đảm bảo an ninh khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Còn Tổng thống Putin cho biết, SCO đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và hướng đến hội nhập tài chính trong khu vực.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 15 năm thành lập SCO được tổ chức tại Uzbekistan và trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin tới Trung Quốc vào ngày mai (25/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước