Nga tưởng niệm 75 năm ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Nhật Linh (Phóng viên VTV thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 19:50 GMT+7

VTV.vn - Nga đã tưởng niệm 75 năm ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Ngày 22/6 ở nước Nga là Ngày Tưởng nhớ và đau buồn. Vào ngày này, cách đây đúng 75 năm, cuộc tấn công bất ngờ của phát xít Đức vào thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea đã đánh dấu mốc khởi đầu cho Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

1.418 ngọn nến đã được thắp sáng bên bờ sông Moscow vào đêm 22/6 - đúng bằng số ngày đêm quân và dân Liên Xô chiến đấu kiên cường chống lại quân phát xít xâm lược. Hồi ức về cuộc sống trong chiến tranh được tái tạo ở nhiều nơi trên khắp nước Nga. Và có những cuộc mít tinh mang tên "Chúng ta cúi đầu tưởng niệm những năm tháng ấy". Ngày tưởng nhớ và đau buồn còn được tưởng niệm ở Belarus và cả ở Ukraine, những quốc gia cũng đã chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến tranh này.

Từ ngày 22/6/1941 - đi qua 1.418 ngày đêm để đến Ngày Chiến thắng 9/5/1945, quân và dân Liên Xô đã đổ nhiều máu và nước mắt. Nước Nga ngày nay trân trọng những giá trị lịch sử này để nuôi dưỡng thế hệ trẻ bằng tình yêu và niềm tự hào đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước