Nga xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống ung thư

Nhật Linh (Phóng viên VTV thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 21/08/2018 17:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tass)

VTV.vn - Hiện Bộ Y tế Nga phối hợp với Trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia về bệnh ung thư đang thực hiện việc xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư đến năm 2030.

Mỗi năm ở Nga có khoảng 600.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và gần 200.000 nghìn ca tử vong vì bệnh này. Theo Cơ quan thống kê Liên bang Nga, hiện nay tỷ lệ tử vong do các khối u ác tính ở quốc gia này là 197/100.000 dân. Đây là một trong những chỉ số tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

Chương trình Ung thư Liên bang trước đây được triển khai từ năm 2009 đến năm 2014 ở 64 vùng. Trong 5 năm, kinh phí hoạt động là 47,6 tỷ Rub, tương đương 710 triệu USD. Với số tiền này, hơn 100 bệnh viện chuyên khoa đã được xây dựng, 400 thiết bị đã được lắp đặt., nhưng tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư chỉ giảm 1%. Theo các chuyên gia, kết quả thấp như vậy là do thiếu phương pháp tiếp cận liên ngành trong việc điều trị bệnh nhân ung thư.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân Nga năm nay, Tổng thống Putin nhận định, ung thư là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của ngành y tế, rất cần đến những phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, trong đó có cả y học hạt nhân. Trong vòng 10 năm tới đây, Nga sẽ dành 1.000 tỷ Rub, tức khoảng 15 tỷ USD cho chương trình quốc gia phòng chống ung thư, trong đó có việc xây mới và bổ sung trang thiết bị cho các trung tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước