Nga yêu cầu Anh rút hơn 50 nhân viên ngoại giao

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 05:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Anh rút về nước thêm hơn 50 nhà ngoại giao, tương đương con số chênh lệch hiện nay giữa phái đoàn ngoại giao của hai nước.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Anh cáo buộc chính quyền Nga có liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh. Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Trước đó, phía Nga tuyên bố Anh có một tháng để cắt giảm quy mô nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn bằng số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Anh.

Đến thời điểm này, Anh và 29 nước đồng minh, trong đó có Mỹ, đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Nga đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 23 nhà ngoại giao của Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước