Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 08:41 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao, lấy lại 1 khu nhà nghỉ và nhà kho mà Đại sứ quán Mỹ ở Nga đang sử dụng.

Đây là hành động đáp trả việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết, Nga đã đề nghị phía Mỹ đến trước ngày 1/9/2017 giảm số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Saint Petersburg, Ekaterinburg và Vladivostok phù hợp với số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của Nga làm việc tại Mỹ. Điều đó có nghĩa là tổng số nhân viên ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga giảm xuống còn 455 người.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Moscow sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp dụng các biện pháp mới giảm số nhà ngoại giao Nga tại Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn các biện pháp được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra.

Đức phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Nga Đức phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Nga Thượng viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên Thượng viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên Lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga ảnh hưởng tới kinh tế châu Âu Lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga ảnh hưởng tới kinh tế châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước