Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ lập tài khoản khống để kiếm lời

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 18:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngân hàng Wells Fargo đã lập ra 2 triệu tài khoản và thẻ tín dụng khống trong suốt 5 năm qua.

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Wells Fargo vừa bị phạt 185 triệu USD do đã bí mật mở hàng triệu tài khoản ngân hàng và tài khoản thẻ tín dụng mà người đứng tên tài khoản đó không hề biết. Mục đích của việc làm này để tăng doanh thu.

Cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ cho biết, từ năm 2011, nhân viên của ngân hàng Wells Fargo đã tự tạo hơn 1,5 triệu tài khoản ngân hàng giả mạo và hơn 500.000 tài khoản thẻ tín dụng. Họ sử dụng số PIN giả và địa chỉ email giả để đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến, rồi thu lợi bằng cách thu phí khách hàng với chính những tài khoản khách hàng không hề biết.

Trong khoản tiền 185 triệu bị phạt, Wells Fargo sẽ phải hoàn trả tổng cộng 5 triệu USD cho các khách hàng. Thêm vào đó, ngân hàng này còn thông báo đã sa thải hơn 5.000 nhân viên trong vài năm trở lại đây do có hành vi gian dối.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước