Ngày mai, 13 triệu cử tri Hà Lan tham gia tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 20:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày mai (14/3), 13 triệu cử tri Hà Lan tham gia tổng tuyển cử bầu ra một Quốc hội mới cho 4 năm sắp tới.

Hạ viện Hà Lan chỉ có 150 ghế nhưng có tới 28 đảng tham gia tranh cử, trong đó hai đảng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu là đảng bảo thủ trung hữu Tự do và Dân chủ sắp mãn nhiệm và đảng cực hữu Vì Tự do.

Kết quả bầu cử Quốc hội Hà Lan có thể coi là trắc nghiệm với xu hướng dân túy châu Âu. Lần đầu tiên, các đảng cực hữu bài ngoại có thể về nhì, thậm chí đứng đầu trong một cuộc bầu cử ở châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước