Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/11/2019 08:30 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng toàn thế giới đang lên tiếng kêu gọi bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước một trong những hành vi vi phạm quyền con người phổ biến, dai dẳng nhất hiện nay.

25/11 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây là một vấn đề tưởng chừng hiển nhiên nhưng tình trạng các đối tượng dễ bị tổn thương là phụ nữ, trẻ em gái bị bạo hành, cả về thể xác, tinh thần lại đang rất phổ biến.

Cứ 3 phụ nữ và trẻ em gái thì có 1 người là nạn nhân của bạo lực thể xác hoặc tình dục. Trung bình mỗi ngày, có 137 phụ nữ trên thế giới bị chính người chồng hoặc thành viên khác trong gia đình sát hại. Tuy vậy, có tới 40% các quốc gia trên thế giới không có luật chống bạo lực gia đình. Thậm chí, có những quốc gia miễn truy tố thủ phạm cưỡng bức nếu họ kết hôn hoặc sẽ kết hôn với nạn nhân.

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới.

Tại Bỉ, những chiếc hài đỏ được những người tuần hành ở Brussels đặt trước Tòa án Thành phố, đại diện cho những phụ nữ đã từng bị giết hại chỉ vì họ là phái yếu. Ít nhất 10.000 người đã tham gia tuần hành kêu gọi nhận thức và hành động về tình trạng bạo hành.

Còn ở Italy, các nhà hoạt động nhân quyền mang những tấm biển lớn với dòng chữ "Chúng tôi khóc cho những con người thấp cổ bé họng". Tại Thủ đô Roma đã chứng kiến một trong những phong trào kêu gọi hành động xóa bỏ bạo lực quyết liệt nhất trên toàn thế giới. Chính phủ Italy cũng đã nhất trí phân bổ 12 triệu EUR hỗ trợ những trẻ em bị mồ côi mẹ vì các hành vi bạo hành và sắp tới có thể sẽ có cả thêm những trung tâm bảo trợ phụ nữ được thành lập, nơi mà phụ nữ có thể trực tiếp tới xin được bảo vệ hoặc tố cáo về hành vi bạo hành.

Tại Pháp, những phong trào tương tự cũng đang diễn ra nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành tại Thủ đô Paris phản đối tình trạng bạo lực gia đình. Trong trang phục màu tím, màu tượng trưng cho quyền phụ nữ, họ đã tuần hành từ Nhà hát Opera Paris đến Quảng trường Quốc gia.

Không chỉ tại Paris, các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Pháp như Lyon, Strasbough, Bordeaux và Lille.

Các cuộc xuống đường tuần hành, do hiệp hội #NousToutes tổ chức, diễn ra 2 ngày trước khi chính phủ Pháp công bố kết quả điều tra về tình trạng bạo lực gia đình tại nước này.

LHQ: Gần 140 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày do bạo lực gia đình LHQ: Gần 140 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày do bạo lực gia đình

VTV.vn - Trung bình mỗi ngày có 137 phụ nữ trên toàn thế giới bị sát hại bởi chính người chồng hoặc thành viên khác trong gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước