Nghi phạm vụ xả súng ở Đan Mạch từng bị tâm thần

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2022 16:26 GMT+7

Người dân được hướng dẫn ra khỏi khu trung tâm mua sắm. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Đan Mạch cho biết, nghi phạm 22 tuổi gây ra vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm lớn ở Copenhagen cuối tuần qua, là người từng được điều trị bệnh tâm thần.

Cảnh sát trưởng Copenhagen nói rằng nghi phạm đã sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Các nạn nhân dường như là mục tiêu ngẫu nhiên và không có dấu hiệu cho thấy rõ vụ nổ súng là hành động khủng bố.

Vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng gồm một công dân nam và một công dân nữ người Đan Mạch, đều 17 tuổi và một công dân Nga 47 tuổi sống tại Đan Mạch. Ngoài ra, 4 người bị thương trong đó có 2 người Đan Mạch và 2 người Thụy Điển.

Bạo lực súng đạn ở Đan Mạch hiếm khi xảy ra. Theo kho dữ liệu về bạo lực súng, ở Đan Mạch cứ 100.000 người thì có hơn 1 người chết vì súng. Vụ xả súng gần đây nhất ở thủ đô Đan Mạch xảy ra vào tháng 2/2015, hai người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công có động cơ Hồi giáo.

Xả súng ở trung tâm mua sắm Copenhagen (Đan Mạch) khiến một số người thiệt mạng Xả súng ở trung tâm mua sắm Copenhagen (Đan Mạch) khiến một số người thiệt mạng

VTV.vn - Một số người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hôm 3/7, cảnh sát Đan Mạch cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước