Ngộ độc nước suối tại Campuchia, 13 người thiệt mạng

Thạch Thông (PV THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 06:04 GMT+7

VTV.vn - 13 người thiệt mạng và hơn 200 người phải nhập viện cấp cứu sau vụ ngộ độc nước suối nghiêm trọng vừa xảy ra tại hai ngôi làng ở tỉnh Kratie, Campuchia.

Sau khi người dân trong hai làng này sử dụng nước suối trong làng đã bị chóng mặt, buồn nôn, khó thở, mất sức nhanh chóng.

Chính phủ Campuchia cũng đang huy động nhiều đoàn bác sĩ cùng các trang thiết bị y tế hiện đại đến hỗ trợ cho các bệnh viện trong tỉnh Kratie để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị ngộ độc.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, nguyên nhân ngộ độc là do nguồn nước suối trong làng bị nhiễm thuốc trừ cỏ do nước mưa rửa trôi từ các trang trại gần đó.

Bộ Y tế Campuchia đang phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để tiếp tục điều tra vụ ngộ độc.

Quảng Ninh: 5 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm Quảng Ninh: 5 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm Ngộ độc do uống nước có nhiễm thuốc diệt cỏ Ngộ độc do uống nước có nhiễm thuốc diệt cỏ Quảng Ninh: 12 du khách nước ngoài bị ngộ độc thức ăn Quảng Ninh: 12 du khách nước ngoài bị ngộ độc thức ăn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước