TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tháng 4/2018, 80 người chết vì ngộ độc rượu ở Indonesia

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 07:36 ngày 11/04/2018

(Ảnh minh họa: Indonesia Expat)

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia cho biết, số người chết vì uống rượu giả ở nước này đã tăng lên gần 80 người chỉ trong tháng 4 này.

Sở cảnh sát Tây Java thông báo, số người chết tại 3 địa điểm trong tỉnh mới đây đã tăng lên 45 người. Ở thành phố Cicalengka, gần thủ phủ Bandung thuộc tỉnh này, gần 100 người đã phải nhập viện. Trong những ngày đầu tháng 4, có đến 31 người khác đã thiệt mạng tại thủ đô Jakarta và các đô thị vệ tinh xung quanh cũng vì uống phải rượu giả.

Thuế bia rượu tăng cao là nguyên nhân khiến thị trường rượu chợ đen xuất hiện trong tầng lớp người nghèo ở Indonesia.

Ấn Độ: 32 người chết do ngộ độc rượu Ấn Độ: 32 người chết do ngộ độc rượu

Cảnh sát Ấn Độ vừa cho biết, đã có ít nhất 32 người chủ yếu là lao động nghèo đã tử vong do uống phải rượu nhiễm bẩn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.