Ngoại trưởng Ecuador đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 73

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/06/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa đã đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Bà Espinosa giành được 128 phiếu trong khi đối thủ của bà là Đại sứ Honduras Mary Elizabeth Flores Flake nhận được 62 phiếu, có 2 phiếu trắng.

Như vậy, bà Espinosa sẽ trở thành người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử Liên hợp quốc giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bà sẽ đảm nhận chức vụ này vào tháng Chín này khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Liên Hợp Quốc thảo luận mở về xung đột Israel và Palestine Liên Hợp Quốc thảo luận mở về xung đột Israel và Palestine

VTV.vn - Ngày 23/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về xung đột giữa Israel và Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước