Trung Quốc tăng cường an ninh an toàn điện hạt nhân

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 18:45 GMT+7

Các nhân viên làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Lingao giai đoạn 1 của Trung Quốc. (Ảnh: CGN)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc ngày 24/3 đã thông qua kế hoạch tăng cường an toàn điện hạt nhân và kiểm soát ô nhiễm phóng xạ.

Trung Quốc đặt mục tiêu tới cuối năm 2020, năng lực phát điện hạt nhân sẽ đạt mức 58 triệu KW và hơn 30 triệu KW khác trong quá trình xây dựng. Hiện Trung Quốc đang vận hành 36 lò phản ứng điện hạt nhân và xây dựng 20 lò mới, qua đó trở thành quốc gia có số lượng lò phản ứng điện hạt nhân trong quá trình xây dựng lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, tới năm 2020, công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân Trung Quốc sẽ được cải thiện một cách đáng kể và tới năm 2025, nước này sẽ hiện đại hoá hệ thống giám sát cũng như năng lực kiểm soát an toàn và ô nhiễm phóng xạ.

Bản kế hoạch mới được thông qua cũng cam kết sẽ nâng cao năng lực của Trung Quốc trong công tác xử lý chất thải phóng xạ để đáp ứng với sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước