Người dân Croatia đổ ra nước ngoài làm việc

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Những thành phố, thị trấn hay làng mạc không có trẻ em hoặc có rất ít trẻ em là tình cảnh ở khu vực Slavonia, phía Đông Croatia.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều người rời bỏ làng quê mang theo con cái ra nước ngoài làm việc. Hệ quả là những trường học thiếu học sinh, những người già thiếu người nương tựa. 

Nhiều người đã ra nước ngoài làm việc, mang theo vợ con. Người dân sống trong khu vực ít dần. Có trường học chỉ có 23 học sinh, được chia vào 4 lớp nhưng số học sinh vẫn đang ít dần mỗi năm. Thậm chí, có những khu vực cả trường chỉ có 4 học sinh.

Trong những năm qua, nền kinh tế Croatia gặp nhiều khó khăn. Lương của người dân nước này thấp. Nhiều lao động trẻ và được học hành đã ra nước ngoài làm việc mang theo cả gia đình sang khiến các công ty trong nước khó tìm được công nhân lành nghề.

Khủng hoảng di cư: Biên giới Hungary-Serbia đóng cửa, Croatia “lãnh đủ” Khủng hoảng di cư: Biên giới Hungary-Serbia đóng cửa, Croatia “lãnh đủ” Người dân Hy Lạp giữa cuộc khủng hoảng kinh tế Người dân Hy Lạp giữa cuộc khủng hoảng kinh tế Argentina lại “chấp chới” bên bờ vực khủng hoảng kinh tế Argentina lại “chấp chới” bên bờ vực khủng hoảng kinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước