Người dân Đông Bắc Đức bỏ phiếu bầu nghị viện mới

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 10:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/9, người dân ở một bang miền Đông Bắc nước Đức đã đi bỏ phiếu bầu ra một nghị viện mới.

Cuộc bầu cử này được xem như là một phép thử quan trọng đối với các chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel về người nhập cư.

Theo một số cuộc thăm dò, tại bang Mecklenburg-Vorpommern, đảng dân túy cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) chủ trương chống người nhập cư có thể dành nhiều phiếu bầu hơn đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel. Nếu điều này xảy ra, bà Merkel dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước