Người nghèo trong đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 20:16 GMT+7

VTV.vn - Có thể thấy rằng, người nghèo là dễ tổn thương nhất trong cuộc chiến chống COVID-19.

Dịch bệnh không phân biệt quốc gia, dân tộc, không biên giới giàu - nghèo. Virus Sar-Cov-2 đã tấn công mọi tầng lớp xã hội. Nhưng những người chịu thiệt thòi nhất đa phần là những người nghèo, những người yếu thế.

Nếu nhiều gia đình trên khắp thế giới phụ thuộc vào nguồn trợ cấp từ người thân đang bươn chải lao động ở nước ngoài thì không ít người nghèo còn đang phải vật lộn kiếm cơm từng bữa. Với họ, nỗi lo nghèo đói còn lớn hơn mối lo sợ về virus.

Đại dịch đang làm cho những người vô gia cư, người tị nạn, những lao động nhập cư vốn đang thiếu thốn từ lương thực, nước uống đến dược phẩm, thuốc men càng trở nên mong manh hơn. Họ đồng thời là những mắt xích yếu nhất, dễ tổn thương nhất trong cuộc chiến chống COVID-19.

Và không chỉ tại những nước nghèo, những nước đang phát triển mà ngay tại các nước phát triển, những lao động nhập cư, người vô gia cư cũng đang phải đối mặt vô vàn khó khăn từ thiếu lương thực, thực phẩm đến việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước