Số trường hợp nhiễm mới virus Ebola ở Tây Phi giảm mạnh

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 17:52 GMT+7

Đại hội đồng LHQ họp đánh giá công tác chống dịch Ebola. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau nhiều tháng nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại nhiều nước Tây Phi, đến nay đã xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm tương đối...

Tuyên bố trên được LHQ đưa ra trong cuộc họp về ứng phó dịch Ebola tại New York, Mỹ.

Tại Liberia, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh từ đỉnh điểm hơn 500 người/ngày xuống còn khoảng 50 người/ngày và từ ngày 9/11 tới nay tại Liberia không có báo cáo trường hợp nhiễm mới. Tổng thống nước này hôm qua (13/11) đã ra lệnh chấm dứt tình trạng khẩn cấp được ban bố hồi tháng Tám vừa qua.

Theo trưởng Phái bộ LHQ về ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, kết quả trên có được là nhờ Chính phủ các nước trong tâm dịch đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cùng với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, ý thức của cộng đồng dân cư ở các nước Tây Phi đã được nâng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước