Nguyên nhân dịch COVID-19 lan rộng tại châu Âu

Mỹ Linh, Tùng Sơn (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chỉ hơn 10 ngày, châu Âu bước sang một giai đoạn mới với số người nhiễm bệnh tăng gấp 10 lần so với đầu tháng. Vì sao lại như vậy?

Liên minh châu Âu với những ưu việt của mình về tự do đi lại thì đồng thời cũng là điểm yếu đầu tiên để COVID-19 có thể lây lan. Chỉ cách đây gần 2 tuần, khi Italy đã có 150 người bị nhiễm COVID-19 nhưng gần 3.000 cổ động viên nước này vẫn đổ vào Pháp để ủng hộ cho Juventus Turin và đây chỉ là một ví dụ. Cũng tương tự, biên giới Pháp - Đức ngày 12/3 mới bắt đầu có những biện pháp kiểm soát người qua lại. Đóng cửa biên giới là giải pháp vẫn còn đang được tính đến.

Nguyên nhân dịch COVID-19 lan rộng tại châu Âu - Ảnh 1.

Cảnh sát Italy đang kiểm tra các hành khách ngày 10/3. Ảnh: Getty Images.

Điểm yếu thứ hai là khả năng phòng bệnh của các công dân. Khẩu trang - được khuyến cáo không cần thiết. Cũng không có chỉ dẫn về phòng tránh nào dành riêng cho người già và người có hệ miễn dịch kém.

Không hạn chế những hoạt động hội họp đông người là nguyên nhân tiếp theo. Cho đến cuối tháng 2 - khi COVID-19 đã tràn qua biên giới vào nước Pháp, Hội chợ triển lãm nông nghiệp thế giới Paris chỉ đóng vào ngày cuối cùng của tháng 2. Tại Milan, tuần lễ thời trang cũng tương tự.

Cho đến nay, số người bị nhiễm virus Covid-19 tại châu Âu được công bố thấp hơn thực tế do những người có biểu hiện lâm sàng không có cơ hội xét nghiệm.

Sau Italy, bắt đầu từ thứ 2 tuần tới, Pháp đóng cửa toàn bộ hệ thống trường học và việc đóng cửa biên giới bắt đầu được tính đến. Tổng thống Pháp và Đức trong những bài phát biểu gần đây đều kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng vào những biện pháp của chính phủ và tránh hoảng loạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước