Đây là thông tin do Tổng thống Nam Phi cho biết vào ngày 26/12.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: "Sự ra đi của Đức Tổng Giám mục danh dự Desmond Tutu đã mang đến sự tiếc thương cho cả đất nước chúng ta đối với một thế hệ những người con Nam Phi xuất sắc, những người đã để lại cho chúng ta một đất nước Nam Phi được giải phóng".
Tổng Giám mục Tutu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào cuối những năm 1990. Trong những năm gần đây, ông đã phải nhập viện nhiều lần để điều trị các bệnh nhiễm trùng liên quan đến quá trình điều trị ung thư của mình.
Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu bước sang tuổi 90. (Ảnh: AP)
Tiến sĩ Ramphela Mamphele, quyền Chủ tịch của tổ chức Tổng giám mục Desmond Tutu IP Trust và Điều phối viên Văn phòng Tổng giám mục, thay mặt cho gia đình ông Tutu cho biết: "Cuối cùng, ở tuổi 90, ông ấy đã ra đi một cách thanh thản tại Trung tâm chăm sóc người tàn tật Oasis ở Cape Town".
Bà Mamphele không cho biết chi tiết về nguyên nhân ông Tutu qua đời.
Cựu Tổng Giám mục Tutu được cả người da đen và người da trắng coi là lương tâm của quốc gia, là minh chứng lâu dài cho đức tin và tinh thần hòa giải của ông trong một quốc gia bị chia rẽ.
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (phải) và Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu ở Johannesburg, Nam Phi vào tháng 12/2008. (Ảnh: AP)
Ông đã chứng kiến người da đen ở Nam Phi chịu cảnh phân biệt đối xử, bị tước mọi quyền lợi và đứng ra kêu gọi mọi người phản kháng một cách hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hội đồng các Giáo hội Nam Phi (South African Council of Churches) đã yêu cầu Chính phủ chấm dứt chế độ Apartheid - chế độ phân biệt giữa người da đen và da trắng. Sau năm 1994, khi chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ, Tổng Giám mục Tutu đứng đầu một ủy ban giúp hòa giải sự chia rẽ dân tộc sâu sắc ở Nam Phi. Sau đó, ông Tutu tiếp tục đấu tranh để xây dựng một đất nước Nam Phi dân chủ, nơi mọi người đều được tự do. Ông cũng đấu tranh cho công lý khắp nơi trên thế giới.
Trong những năm cuối đời, ông nuối tiếc vì ước mơ về một "Quốc gia cầu vồng" (miêu tả Cộng hòa Nam Phi thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc, sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 1994) vẫn chưa thành hiện thực.
Bình luận (0)