Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng Tòa án Tối cao Mỹ có trách nhiệm phải hành động chống lại các thẩm phán "đang hành động sai trái".
"Các thẩm phán đang hành động như những nhà hoạt động đảng phái. Họ đang cố gắng ra lệnh chặn chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ. Họ rõ ràng đang cố gắng làm chậm chương trình nghị sự của chính quyền Mỹ. Và điều đó là không thể chấp nhận được" - bà Karoline Leavitt phát biểu.
Bình luận của bà Karoline Leavitt được đưa ra một ngày sau khi ông Trump kêu gọi luận tội Thẩm phán liên bang James Boasberg - người đã ban hành lệnh tạm thời cấm chính quyền Mỹ trục xuất người di cư khỏi nước này theo luật từ thế kỷ 18 - mà Tổng thống đã viện dẫn để tiến hành trục xuất. Bình luận này đã nhanh chóng bị Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts chỉ trích.
Các thành viên khác của chính quyền Mỹ - bao gồm Phó Chánh Văn phòng Stephen Miller - đã đồng tình với yêu cầu của Tổng thống Trump về việc buộc các thẩm phán phải chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, tỷ phú công nghệ Elon Musk phàn nàn về một thẩm phán khác đã tạm thời chặn quân đội Mỹ thực thi lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm người chuyển giới tham gia nghĩa vụ quân sự.
"Đây là một cuộc đảo chính tư pháp" - ông Musk tuyên bố trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ luận tội các thẩm phán.
Tổng thống Donald Trump giơ một sắc lệnh hành pháp đã ký tại Nhà Trắng, ngày 20/3 (Ảnh: AP)
Lập trường của Tổng thống Trump và nhóm trợ tá của ông đã làm dấy lên mối lo ngại ở một số chuyên gia pháp lý rằng chính quyền Mỹ có thể công khai thực thi các chương trình nghị sự bất chấp lệnh của tòa án, từ đó có khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các thẩm phán liên bang là một phần của một nhánh chính phủ riêng biệt được coi là ngang hàng với nhánh hành pháp.
Ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18/3 trên The Ingraham Angle của Fox News rằng chính quyền của ông sẽ không bất chấp bất kỳ lệnh nào của tòa án. Và ông tin tưởng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ phán quyết có lợi cho ông trong vụ kiện liên quan đến những người di cư Venezuela bị trục xuất.
Chính quyền Trump đã đạt được một số chiến thắng pháp lý quan trọng khi nỗ lực thu hẹp đáng kể bộ máy hành chính liên bang và cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, một số chính sách lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, chi tiêu và xã hội đã và đang bị đình trệ tại tòa án.
Các thẩm phán đã chặn nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ, tạm dừng lệnh đóng băng hàng nghìn tỷ USD viện trợ nước ngoài và ngăn cản nỗ lực cắt giảm chi phí của Bộ Hiệu quả Chính phủ do ông Musk lãnh đạo.
Một thẩm phán liên bang hôm 18/3 đã yêu cầu Bộ Hiệu quả Chính phủ không được thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cho rằng nỗ lực đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài của Bộ này có khả năng vi phạm Hiến pháp Mỹ.
Tuy nhiên, giới chức Nhà Trắng thừa nhận khả năng không thể luận tội bất kỳ thẩm phán nào. Để bãi nhiệm một thẩm phán, Hạ viện Mỹ phải thông qua các điều khoản luận tội bằng một cuộc bỏ phiếu đa số. Sau đó, Thượng viện Mỹ phải bỏ phiếu với ít nhất 2/3 số phiếu thuận để kết tội thẩm phán. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát lưỡng viện Quốc hội nhưng không chiếm đa số (2/3) tại Thượng viện.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!