Nhật Bản cần cách tiếp cận mới trong chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/11/2020 18:02 GMT+7

Người dân Tokyo, Nhật Bản trên đường phố. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia y tế, cách tiếp cận theo hướng tập trung xử lý các cụm lây nhiễm để khống chế dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang bộc lộ các hạn chế.

Lo ngại trên được đưa ra khi mà hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 có thể sẽ tạm lắng ở Nhật Bản, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng ở nhiều địa phương.

Tại Nhật Bản, việc xử lý các cụm lây nhiễm do trung tâm y tế công cộng thực hiện trên toàn quốc được xem là cách tiếp cận của chính phủ trong việc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, giới chức y tế sẽ truy vết những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19 để xác định nguồn lây nhiễm. Phương pháp này được cho là có hiệu quả trong việc hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cho đến thời điểm này.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay được nhiều chuyên gia mô tả, làn sóng lây nhiễm thứ ba khác xa so với hai đợt bùng phát trước về độ đa dạng và quy mô của các cụm lây nhiễm. Trong đợt bùng phát thứ hai vào mùa Hè, phần lớn các cụm lây nhiễm được phát hiện ở các khu giải trí về đêm.

Hiện nay, các cụm lây nhiễm xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó có các cơ sở y tế, công sở và các cộng đồng người nước ngoài.

Một số chuyên gia y tế cho rằng, việc xử lý cụm lây nhiễm mang lại hiệu quả trong việc khống chế các ổ dịch ở những khu vực mà dịch bệnh chưa lan rộng. Tuy nhiên, việc khống chế dịch bệnh ở những khu vực không xác định được con đường lây nhiễm hiện khá khó khăn. Vì vậy, các chuyên gia hối thúc chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt hơn, trong đó có việc hạn chế sự đi lại giữa các tỉnh, thành.

Những lo ngại trên được đưa ra khi tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang gia tăng ở mức đáng lo ngại. Cho tới ngày hôm qua, số ca nhiễm mới trên toàn quốc đã gia tăng lên hơn 2.000 người/ngày trong 5 ngày liên tiếp.

Phục hồi từ đại dịch, kinh tế Nhật Bản tăng mạnh trong quý III Phục hồi từ đại dịch, kinh tế Nhật Bản tăng mạnh trong quý III

VTV.vn - Trong tuần qua, tin tức kinh tế nổi bật tại Nhật Bản là số liệu thống kê tăng trưởng GDP quý III/2020, cho thấy đà hồi phục tương đối tại nền kinh tế số 3 thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước