Nhật Bản cho phép các hãng taxi giao đồ ăn mùa dịch

Nhóm phóng viên THVN tại Nhật Bản-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 13:28 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng nhiều ngành kinh doanh rơi vào bế tắc do dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các hãng taxi triển khai hình thức giao đồ ăn.

Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều ngành kinh doanh rơi vào bế tắc, đặc biệt là ngành taxi. Thế nhưng các hãng điều hành taxi tại Nhật Bản lại may mắn hơn. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng Tư đã cho phép các hãng taxi triển khai hình thức giao đồ ăn để bù đắp doanh thu sụt giảm do không có khách trong mùa dịch.

Bất chấp dịch bệnh, chiếc taxi của anh Rin vẫn đều đặn lăn bánh trên đường phố ở Yokomaha, Nhật Bản. Khách hàng của anh hôm nay là những gói đồ ăn.

"Lượng khách mỗi ngày chưa bằng một nửa so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Nhưng giờ, tôi có thể giao đồ ăn khi không có khách cho nên thu nhập cũng được đảm bảo hơn", Nakagawa Rin - Tài xế taxi cho biết.

Tính đến tháng 9 năm nay, hơn 1.700 công ty taxi, chiếm 1/4 tổng số hãng taxi của Nhật Bản, đã có giấy phép để cung cấp dịch vụ giao đồ ăn.

Anh Koseki Masakazu - Bộ phận điều hành trong công ty taxi ở Yokohama, Nhật Bản chia sẻ: "Nhờ dịch vụ taxi giao đồ ăn, công ty bắt đầu có một số dấu hiệu phục hồi về doanh thu, hiện đã đạt được khoảng 70 đến 80% doanh thu so với trước khi có dịch".

Không chỉ có các hãng taxi, các nhà hàng cũng được hưởng lợi từ dịch vụ này và đã phục hồi do bán được hàng nhờ hoạt động giao đồ ăn của đội ngũ xe taxi.

Nhà hàng Nhật Bản sẵn sàng đón đầu chính sách kích cầu “Go To Eat” Nhà hàng Nhật Bản sẵn sàng đón đầu chính sách kích cầu “Go To Eat”

VTV.vn - Các nhà hàng ăn uống tại Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị để đón đầu chính sách kích cầu mới “Go To Eat”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước