Bốn công ty điện lực lớn của Nhật Bản bị phát hiện vi phạm luật chống độc quyền. (Ảnh minh họa: Bloomberg)
Động thái trên được đưa ra sau khi các công ty điện lực này bị phát hiện lập liên kết kinh doanh vi phạm luật chống độc quyền.
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Thương mại Nhật bản cho biết, các công ty sẽ phải nộp báo cáo lên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này, muộn nhất là ngày 12/4 về việc tham gia liên kết nói trên.
Tháng 3, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản đã yêu cầu 3 trong số 4 công ty là Công ty Điện lực Chubu, Công ty Điện lực Chugoku và Công ty Điện lực Kyushu nộp phạt tổng cộng 101 tỷ Yen (764 triệu USD), mức phạt lớn nhất mà cơ quan giám sát chống độc quyền này từng ban hành.
Chủ tịch Chugoku Electric Natsuhiko Takimoto (giữa) tuyên bố từ chức trong một cuộc họp báo ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản vào ngày 30/3 để chịu trách nhiệm về một vụ kiện liên quan đến mua bán điện. (Ảnh: Kyodo)
Công ty Điện lực Kansai, vốn có liên kết với từng công ty nói trên, không bị áp phạt do đã tự nguyện báo cáo về việc vi phạm lên Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản trước khi cuộc điều tra bắt đầu.
Nhật Bản đã mở cửa thị trường điện theo từng giai đoạn từ năm 2000 nhằm phá thế độc quyền của các công ty điện khu vực và giúp giảm hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng. Bộ Thương mại Nhật Bản coi việc các công ty thành lập liên kết là hành vi có thể cản trở các nỗ lực cải cách thị trường điện. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Chubu vào ngày 8/4 khẳng định không vi phạm luật và sẽ đệ đơn kiện để vô hiệu hóa án phạt. Công ty Điện lực Chugoku và Kyushu cũng đang cân nhắc có động thái tương tự.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!