Nhật Bản sửa đổi quy định về nhiệm kỳ Chủ tịch đảng

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 20:27 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Chủ tịch LDP. (Ảnh: Kansasag Network)

VTV.vn - Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã nhất trí sửa đổi quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí lãnh đạo đảng.

Ngày 5/3, đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã nhất trí sửa đổi quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí lãnh đạo đảng, trong một động thái được cho là tạo điều kiện để Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục nắm quyền đến năm 2021.

Nếu theo quy định cũ, nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của ông Abe sẽ kết thúc vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, đại hội của đảng LDP, vừa diễn ra tại Tokyo, đã phê chuẩn quy định mới, theo đó một chủ tịch đảng có thể được nắm quyền 3 nhiệm kỳ liên tiếp, thay vì chỉ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc ông Abe có thể tái tranh cử chức Chủ tịch LDP trong cuộc bầu cử mùa Thu năm tới. Trước đó, kế hoạch kéo dài 3 nhiệm kỳ chủ tịch đảng đã được Đại Hội đồng LDP phê chuẩn hồi tháng 11/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước