Nhật Bản tăng cường phòng thủ tên lửa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 08:21 GMT+7

(Ảnh: NHK)

VTV.vn - Mùa hè này, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét và thông qua quyết định tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa.

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét và thông qua quyết định tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước thực tế Triều Tiên không ngừng phát triển và thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí hạt nhân.

Theo kênh truyền hình NHK, hiện nay nhiệm vụ phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản được giao cho các tàu mang hệ thống Aegis trang bị tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển SM-3. Nhật Bản cũng sở hữu các bệ phóng Patriot PAC-3 tiêu diệt tên lửa trong khí quyển. Tuy nhiên, trước sự phát triển công nghệ tên lửa của Triều Tiên, Nhật Bản đang xem xét khả năng triển khai trên đất liền các hệ thống Aegis và Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tân tiến của Mỹ có tầm đánh chặn cao hơn PAC-3.

Chi phí triển khai THAAD có thể lên tới 6,7 tỷ USD, trong khi hệ thống Aegis phiên bản đất liền vào khoảng 1,4 tỷ USD. Hiện THAAD đang được triển khai một phần ở Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên được Mỹ bố trí hệ thống này.

Trung Quốc - Hàn Quốc mâu thuẫn về hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc - Hàn Quốc mâu thuẫn về hệ thống phòng thủ tên lửa Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã ảnh hưởng tới quan hệ Trung - Hàn như thế nào? Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã ảnh hưởng tới quan hệ Trung - Hàn như thế nào? Nga khẳng định có thể xuyên thủng 'lá chắn' phòng thủ tên lửa của Mỹ Nga khẳng định có thể xuyên thủng "lá chắn" phòng thủ tên lửa của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước