Nhật Bản thành lập cơ quan quốc phòng về ASEAN

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/06/2020 05:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Japan Daily Press)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây đã thành lập một cơ quan mới thuộc Tổng cục Chính sách Quốc phòng, chuyên phụ trách vấn đề ASEAN và đảo trên Thái Bình Dương.

Đây là nỗ lực thúc đẩy tự do hàng hải ở khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế của Nhật Bản.

Nhật Bản vốn đã có cơ quan phụ trách đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, hiện nay những hoạt động phối hợp quân sự với khối ASEAN đã được tăng cường vượt bậc, do đó cần thiết có một cơ quan để phục vụ tốt hơn cho mục đích thúc đẩy hợp tác.

Trước đó, vào ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, việc các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác (gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trong ASEAN+3 để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là hết sức có ý nghĩa.

Tháng 3/2020, trong cuộc họp lần thứ 14 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Nhật Bản (AJJCC) tại Jakarta (Indonesia), hai bên đã đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả lĩnh vực hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội giữa ASEAN và Nhật Bản.

Nhật Bản thành lập cơ quan quốc phòng về ASEAN - Ảnh 1.

Đại diện các nước trong Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Nhật Bản (AJJCC). (Ảnh: TTXVN)

Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của ASEAN với thương mại hai chiều năm 2018 đạt 231,7 tỷ USD. Với 21 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2018, Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 3 của ASEAN.

Nhật Bản là nước tham gia hỗ trợ tích cực cho ASEAN trong thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo về công nghệ thông tin, y tế sức khỏe; thúc đẩy giao lưu hiểu biết giữa người dân hai khu vực thông qua nhiều dự án, chương trình.

Về định hướng cho hợp tác, hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản, thực hiện hiệu quả các Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản (năm 2018) và Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 22 về kết nối (năm 2019).

Nhật Bản hoan nghênh Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3 Nhật Bản hoan nghênh Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3

VTV.vn - Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3 về phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự phản hồi tích cực của các nước trong khu vực, trong đó có chính phủ Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước