Nhật Bản thông qua kế hoạch mới về du lịch

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 16:37 GMT+7

Du khách chụp ảnh trên con đường lát đá dành cho người đi bộ ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 11/10/2022. Ảnh: afp.com

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã quyết định thông qua kế hoạch cơ bản xúc tiến du lịch quốc gia.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Nhật Bản mới thông qua một kế hoạch mới về du lịch, nhấn mạnh vào mục tiêu thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch nước ngoài.

Theo kế hoạch cơ bản mới về xúc tiến du lịch quốc gia của Nhật Bản, mục tiêu đặt ra là tăng số khách du lịch, đồng thời tăng chi tiêu trung bình của mỗi du khách nước ngoài đến Nhật Bản lên 200.000 Yen (khoảng 1.550 USD), vào năm 2025, cao hơn 40.000 Yen so với kế hoạch trước đó.

Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị của du lịch như cho phép tăng số ngày lưu trú trong các tour du lịch, thúc đẩy khai thác các thế mạnh về du lịch như ẩm thực hay cảnh quan thiên nhiên của các địa phương để thu hút du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng kích cầu mua sắm của khách du lịch tại các cửa hàng miễn thuế thông qua việc mở rộng các dịch vụ và tiện ích tại đây.

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tác động đến Nhật Bản, lượng khách du lịch nước ngoài vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khách du lịch từ Trung Quốc, do đó, chính sách tăng chi tiêu của du khách là biện pháp hiệu quả để Nhật Bản bù đắp sự thiếu hụt, nâng cao hiệu quả khôi phục kinh tế của các địa phương.

Nhật Bản muốn hút khách du lịch thượng lưu Nhật Bản muốn hút khách du lịch thượng lưu

VTV.vn - Xu hướng phát triển du lịch của Nhật Bản sẽ tập trung vào chất lượng thay vì số lượng với việc triển khai chính sách thu hút khách du lịch tầng lớp thượng lưu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước