Nhật Bản thu hồi thực phẩm chức năng khiến 2 người chết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2024 21:37 GMT+7

Ban lãnh đạo hãng dược Kobayashi cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng trong cuộc họp báo ngày 22/3 (Ảnh: Mainichi)

VTV.vn - Nhà chức trách Nhật Bản cho biết nước này đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 106 trường hợp nhập viện liên quan đến thực phẩm chức năng của hãng dược Kobayashi.

Các nhà chức trách đang điều tra sau khi hãng dược Kobayashi bắt đầu thu một số sản phẩm có chứa gạo men đỏ - hay "beni koji". Beni koji có chứa một loại nấm màu đỏ, được cho là giúp giảm cholesterol. Nấm này còn được dùng làm chất tạo màu đỏ cho một số thực phẩm.

Hãng dược Kobayashi bán nhiều loại sản phẩm y tế được tiếp thị thông qua quảng cáo trên truyền hình ở Nhật Bản. Hiện công ty này chưa đưa ra kết luận gì về những trường hợp tử vong và nhập viện có liên quan đến sản phẩm của mình.

Công ty Kobayashi cho biết họ đã cung cấp gạo men đỏ cho khoảng 50 công ty ở Nhật Bản và 2 công ty ở Đài Loan (Trung Quốc). Việc bán trực tuyến sản phẩm của hãng dược này ở Trung Quốc cũng đã bị đình chỉ.

Nhật Bản thu hồi thực phẩm chức năng khiến 2 người chết - Ảnh 1.

Đã có 2 trường hợp tử vong liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng men gạo đỏ của hãng Kobayashi (Ảnh: Guardian)

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế chưa cấp phép 4 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty dược phẩm Kobayashi đang bị thu hồi tại Nhật. Tuy nhiên, Bộ vẫn cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng 4 sản phẩm này bởi có khả năng người tiêu dùng vẫn mua được qua hàng xách tay không chính thức.

Một trong những sản phẩm được rao bán nhiều tại thị trường Việt Nam là Kobayashi Naishi Help 30. Sản phẩm này được bán với giá từ trên 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp, được giới thiệu với công dụng chuyển hóa năng lượng trong quá trình hoạt động hàng ngày giúp tiêu hao chất béo, giảm mỡ nội tạng. 

Hơn một nửa học sinh Nhật Bản thiếu ngủ Hơn một nửa học sinh Nhật Bản thiếu ngủ Nhật Bản cảnh báo về bệnh do vi khuẩn hiếm gặp lây lan nhanh kỉ lục Nhật Bản cảnh báo về bệnh do vi khuẩn hiếm gặp lây lan nhanh kỉ lục Nhật Bản xác nhận ca sốt giảm tiểu cầu lây nhiễm từ người sang người Nhật Bản xác nhận ca sốt giảm tiểu cầu lây nhiễm từ người sang người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước