Nhật Bản thúc đẩy đàm phán hiệp ước hòa bình với Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/09/2019 06:47 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: The Telegraph)

VTV.vn - Ngày 4/9, Thủ tướng Nhật Bản đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông và thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệp ước hòa bình với Moskva.

Dự kiến vào ngày 5/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nâng cấp các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình và thảo luận các bước đi để giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

Trước đó, năm 2018, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến. Tuy nhiên, tại các cuộc thương lượng giữa hai bên đã không thể thu hẹp khoảng cách liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Nga đưa tên lửa chống hạm đến đảo tranh chấp với Nhật Bản Nga đưa tên lửa chống hạm đến đảo tranh chấp với Nhật Bản Lãnh đạo Nga và Nhật Bản sắp gặp nhau ở thành phố Vladivostok Lãnh đạo Nga và Nhật Bản sắp gặp nhau ở thành phố Vladivostok Nga nêu điều kiện chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp cho Nhật Bản Nga nêu điều kiện chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp cho Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước