Nhật Bản tiếp nhận đơn đăng ký tị nạn kỷ lục trong năm 2016

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/02/2017 18:41 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, số người nước ngoài nộp đơn xin tị nạn vào Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt quá 10.000 đơn.

Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, năm 2016, Bộ này đã chính thức tiếp nhận 10.900 đơn, tăng hơn 3.000 đơn so với năm 2015. Như vậy, đây đã là năm thứ 6 liên tiếp số đơn xin tị nạn vào Nhật Bản tăng. Số đơn xin tị nạn chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á như Indonesia, Nepal, Philippines...

Tuy nhiên, trong tổng số hơn 10.000 đơn, chỉ có 28 đơn được Chính phủ Nhật Bản tiếp nhận, hơn đúng 1 đơn so với năm 2015.

Quy chế tị nạn tại Nhật cho phép người tị nạn được tìm kiếm việc làm sau 6 tháng nộp đơn. Họ có thể làm việc trong khi các điều kiện vẫn đang được xem xét.

Bất chấp thực trạng dân số đang ngày một bị già hóa, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này vẫn luôn có thái độ dè dặt đối với làn sóng người tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước