Nhật Bản xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 26/9

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Báo chí Nhật Bản cho hay, chính phủ nước này đang có kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và vùng phụ cận đến 26/9.

Trước đó, Nhật Bản đã mở rộng tình trạng khẩn cấp đối với nhiều địa phương, chiếm khoảng 80% dân số cả nước. Tình trạng khẩn cấp hiện tại dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12/9. Những tỉnh được tuyên bố tình trạng khẩn cấp gồm Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo và Fukuoka. Ngoài ra, tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 5 địa phương khác áp dụng đến ngày 31/8 cũng sẽ được kéo dài đến ngày 12/9.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ở mức cao và số ca bệnh nặng vẫn nhiều khiến hệ thống y tế chịu chiều sức ép là nguyên nhân khiến tình trạng khẩn cấp khó có thể được dỡ bỏ.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp sẽ giúp giảm lượng người di chuyển bằng việc rút ngắn giờ làm việc tại các nhà hàng, hạn chế phục vụ rượu, tăng số lượng nhân viên làm việc tại nhà.

Nhật Bản xem xét tiêm kết hợp vaccine COVID-19 Nhật Bản xem xét tiêm kết hợp vaccine COVID-19

VTV.vn - Nhật Bản đang cân nhắc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cũng như giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước