Nhất trí thành lập khu vực kinh tế chung tại Tây Balkan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 11:47 GMT+7

Hội nghị Thượng đỉnh Tây Balkan lần thứ 4 tại Trieste, Italy. (Ảnh: ANSA/AP)

VTV.vn - Ngày 12/7, các nhà lãnh đạo thuộc EU cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Tây Balkan đã nhất trí thành lập khu vực kinh tế chung.

Thỏa thuận này do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, được nhìn nhận là sự mở rộng của Thỏa thuận Thương mại Tự do Trung Âu (CEFTA) hiện hành. Đây cũng là bước đệm để 6 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Tây Balkan gồm Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia trở thành thành viên EU trong tương lai.

Hội nghị Thượng đỉnh Tây Balkan lần thứ 4 tại Trieste, Italy cũng đã nhất trí về 7 dự án kết nối mới với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu Euro, trong đó có 194 triệu Euro là các khoản cho vay và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu.

Hội nghị cũng cam kết thêm một khoản viện trợ không hoàn lại của EU trị giá 11,4 triệu Euro cho các dự án năng lượng và giao thông vận tải ở khu vực này.

Thủ tướng Italy kêu gọi EU mở cửa với các nước Tây Balkan Thủ tướng Italy kêu gọi EU mở cửa với các nước Tây Balkan

VTV.vn - Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni cảnh báo EU phải tiếp tục mở cửa để kết nạp các nước Tây Balkan nếu không sẽ có nguy cơ các cường quốc khác gia tăng ảnh hưởng khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước