Nhiệt độ tăng cao khiến con người mất 44 giờ ngủ/năm

Vân Ánh-Thứ tư, ngày 24/05/2023 18:08 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy, con người sẽ ngủ ít hơn khoảng 44 giờ mỗi năm do thời tiết nóng hơn trong thế kỷ này.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí One Earth tháng này cho thấy, vào những đêm nhiệt độ vượt quá 30 độ C, con người trung bình sẽ ngủ ít hơn 14 phút. Con người ngủ ít đi chủ yếu là do nhiệt độ cao khiến khó đi vào giấc ngủ hơn.

Nhiệt độ tăng cao khiến con người mất 44 giờ ngủ/năm - Ảnh 1.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 47 nghìn người ở 68 nước trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017. Việc thiếu ngủ thường khiến con người có tâm trạng thất thường, nhận thức và hiệu suất làm việc kém đi, cũng như có thể bị trầm cảm và dễ tức giận.

Thiếu ngủ cũng làm giảm sức đề kháng, làm tăng huyết áp và các vấn đề về tim, dễ gây tai nạn và tăng tốc quá trình lão hóa.

Nhiệt độ các đại dương trên thế giới tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục Nhiệt độ các đại dương trên thế giới tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục

VTV.vn - Trong năm 2022, nhiệt độ các đại dương tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục. Đây là kết quả nghiên cứu từ sự hợp tác của 16 viện nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước