Nhiều ca mắc COVID-19 tại châu Á chưa thể truy dấu nguồn lây

VTV Digital-Thứ năm, ngày 30/07/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á đang phải đương đầu với đợt tái bùng phát COVID-19, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa thể truy dấu nguồn lây.

Tại Nhật Bản, số ca mắc COVID-19 ngày hôm qua (29/7) đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca. Dịch bùng phát mạnh tại các thành phố lớn khác ngoài tâm dịch Tokyo. Trong làn sóng COVID-19 thứ hai, tại Hàn Quốc, trung bình mỗi ngày ghi nhận 20-60 ca mắc mới. Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang phải đương đầu với làn sóng lây nhiễm thứ ba, với lời cảnh báo, hệ thống bệnh viện tại đây sẽ có nguy cơ sụp đổ trước áp lực của dịch bệnh.

Tại Trung Quốc lục địa, ổ dịch COVID-19 ở thành phố Urumqi thuộc Khu Tự trị tân Cương và thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) đã lan ra nhiều khu vực khác, tới cả thủ đô Bắc Kinh - nơi vừa dập tắt được đợt bùng phát dịch bệnh hồi đầu tháng này. Tính đến sáng nay, thành phố Đại Liên đã ghi nhận tổng cộng 52 ca mắc COVID-19.

Các địa phương của Trung Quốc kiểm soát người dân bằng mã quét sức khỏe QR

Nhiều ca mắc COVID-19 tại châu Á chưa thể truy dấu nguồn lây - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thu thập mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tân Cương, Trung Quốc hôm 20/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Với 2 ổ dịch mới thủ phủ Urumqi Khu Tự trị Tân Cương và thành phố cảng Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang làm rất quyết liệt 2 giải pháp, đó là xét nghiệm axit nucleic nhanh toàn cộng đồng và phong tỏa ngay. Với cách làm như vậy, TP Bắc Kinh giải quyết nhanh, gọn ổ dịch ổ dịch 256 ca trong vòng chưa đầy 1 tháng. Tuy nhiên, sau 2 tuần mà Urumqi vẫn chưa tìm ra nguồn lây. Điều này rất đáng lo vì dịch bệnh dễ lây rộng. Thực tế thì dịch bệnh đã lây ra 6 tỉnh thành.

Việc các địa phương phát hiện số ca bệnh trong cộng đồng trở lại sau 3-4 tháng không có ca bệnh, hay ổ dịch TP Bắc Kinh vừa hết ca bệnh trong đợt dịch hồi đầu tháng 7, giờ tiếp tục mắc lại, cũng khiến các chuyên gia lo lắng về làn sóng lây nhiễm. Do đó, các địa phương ở Trung Quốc vẫn luôn sẵn sàng lực lượng nhân viên tình nguyện tại cộng đồng cùng các lực lượng khác để sẵn sàng kích hoạt tình huống khẩn cấp. Còn tất cả các địa phương đều duy trì kiểm soát người dân bằng mã quét sức khỏe QR trên điện thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước