Bulgaria - quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong Liên minh châu Âu - đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, một trong số đó là tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng.
Những hành lang trống, chỉ có 8 em bé sơ sinh đang được chăm sóc. Tình cảnh tại khu hộ sinh Bệnh viện Gabrovo cho thấy tỷ lệ sinh tại thị trấn này thấp như thế nào.
Bà Bistra Kamburova - Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Gabrovo chia sẻ: "Tôi đến đây làm việc từ năm 1985, khi đó số ca sinh ở Gabrovo vẫn còn khá cao - khoảng 1.000 ca mỗi năm. Nhưng trong 10 năm qua, số ca sinh ở thị trấn của chúng tôi đã giảm dần. Năm 2021, số trẻ sinh ra là 263 trẻ, năm 2020 là 280 trẻ. Như vậy, chỉ khoảng 250 đến 300 trẻ sơ sinh mỗi năm trong vài năm qua".
Khu hộ sinh Bệnh viện Gabrovo của Bulgaria chỉ có vài bé sơ sinh được chăm sóc
Thị trấn Gabrovo, nằm dưới chân dãy núi Balkan, là điển hình cho sự suy giảm dân số ở Bulgaria. Từng được mệnh danh là "Manchester của Bulgaria" vì ngành công nghiệp phát triển vượt bậc, thị trấn này đã mất một nửa dân số kể từ năm 1985. Giờ đây, nó đã trở thành khu vực có tỷ lệ sinh thấp nhất cả nước.
"Tỷ lệ sinh thấp là do dân số Gabrovo không còn ở độ tuổi sinh đẻ, những người trẻ tuổi tìm kiếm việc làm và lập nghiệp ở các thành phố lớn hoặc thậm chí ra nước ngoài", bà Bistra Kamburova nói.
Cách đó khoảng 25 km, ngôi làng Zaya có từ thế kỷ 17 hiện chỉ có 35 cư dân đang sinh sống, đa phần là người cao tuổi. Các cửa hàng tạp hóa trong làng đã đóng cửa từ nhiều năm nay vì thiếu khách hàng. Mỗi tuần một lần, một nhóm người cao tuổi lại lái xe từ làng đến siêu thị gần nhất cách đó hàng chục km.
Mỗi tuần một lần, nhóm người cao tuổi phải lái xe từ làng đến siêu thị gần nhất để mua hàng
Ông Marin Krastev - Người dân làng Zaya cho biết: "Trong làng của chúng tôi, các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu và mọi người phải tự xoay sở thôi. Chúng tôi quyết định lập thành nhóm và lái xe của tôi đến thị trấn Dryanovo để mua sắm".
Những câu chuyện như ở ngôi làng này đã trở nên quen thuộc trên khắp mọi miền đất nước Bulgaria. Quốc gia này đã mất đi 1/10 dân số trong một thập kỷ, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia có tốc độ suy giảm dân số nhanh nhất thế giới.
Nếu như năm 1989, Bulgaria có gần 9 triệu dân, thì con số này hiện chỉ còn 6,52 triệu, 1/4 dân số nước này từ 65 tuổi trở lên. Thực tế này đang đặt ra những thách thức cho Bulgaria phải tìm giải pháp để giữ chân người trẻ và khiến người đã ra đi có lý do để trở về.
Bình luận (0)