Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (27/2 – 5/3)

PV-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 06:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - VTV.VN mời quý độc giả cùng điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua (27/2 – 5/3).

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội

Sáng 1/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1 vừa qua.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đã đề cập một loạt vấn đề trong nước từ an ninh, chính sách nhập cư, kinh tế, y tế cho đến các vấn đề đối ngoại như quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh Israel.

Về lĩnh vực an ninh quốc gia, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp mới để đảm bảo nước Mỹ an toàn, đồng thời khẳng định không cho phép Mỹ trở thành một địa bàn hoạt động của các phần tử cực đoan.

Đề cập đến chính sách nhập cư, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết đưa ra một hệ thống nhập cư mới.

Về kinh tế, ông đề nghị Quốc hội thông qua khoản ngân sách 1.000 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội

VTV.vn - Sáng nay (1/3) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 1 vừa qua.

2. Máy bay rơi xuống nhà dân ở California, 4 người chết

4 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống một ngôi nhà gần sân bay Riverside, bang California, Mỹ sáng 28/2.

Người thứ 5 còn lại trên máy bay đã phải nhập viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Chiếc máy bay Cessna 310 đang trên đường từ Riverside đến San Jose thì gặp nạn. 

Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và một đám cháy lớn bốc lên sau khi máy bay rơi.

Máy bay rơi xuống nhà dân ở California, 4 người chết Máy bay rơi xuống nhà dân ở California, 4 người chết

VTV.vn - 4 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống một ngôi nhà gần sân bay Riverside, bang California, Mỹ sáng 28/2.

3. Tổng thống Park Geun-hye bị xác định là nghi phạm tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã bị xác định là một nghi phạm tham nhũng. Đây là tuyên bố do các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đưa ra ngày 28/2.

Tuyên bố này khép lại cuộc điều tra kéo dài suốt 4 tháng qua về vụ bê bối liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của nhóm công tố viên đặc biệt Lee Kyu-chul cho biết, các công tố viên xác định bà Park đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Samsung - Tập đoàn kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc - nhằm đổi lấy những ưu đãi đối với hoạt động của mình.

Tuy nhiên, bà Park, người hiện đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Hiến pháp về vụ Quốc hội luận tội bà tháng 12/2016, sẽ không phải đối mặt ngay lập tức với các lời buộc tội nhờ những quy định về việc Tổng thống đương nhiệm được miễn trừ truy tố.

Tổng thống Park Geun-hye bị xác định là nghi phạm tham nhũng Tổng thống Park Geun-hye bị xác định là nghi phạm tham nhũng

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã bị xác định là một nghi phạm tham nhũng. Đây là tuyên bố do các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đưa ra ngày 28/2.

4. Nổ bom tự chế tại tòa nhà chính phủ ở Bandung, Indonesia

Sáng 27/2, một quả bom tự chế đã phát nổ trong sân của một tòa nhà chính phủ tại thành phố Bandung của Indonesia.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h (giờ địa phương). May mắn vụ nổ không gây ra thiệt hại nào về người. Sau vụ nổ, một người đàn ông đã cố xông vào văn phòng chính phủ và đã bị cảnh sát bắn bị thương. 

Theo truyền thông địa phương, tên này đã tử vong sau đó. Hiện danh tính của nghi phạm nói trên vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát cho biết, động cơ của vụ tấn công là nhằm gây áp lực buộc cảnh sát phải thả các tù nhân bị lực lượng chống khủng bố bắt giữ trước đó.

Nổ bom tự chế tại tòa nhà chính phủ ở Bandung, Indonesia Nổ bom tự chế tại tòa nhà chính phủ ở Bandung, Indonesia

VTV.vn - Sáng nay (27/2), một quả bom tự chế đã phát nổ trong sân của một tòa nhà chính phủ tại thành phố Bandung của Indonesia.

5. Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland

Sau khi thông tin Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland được đưa ra, đồng Bảng Anh đã sụt xuống dưới mức 1,24 USD đổi 1 Bảng.

Đồng Bảng Anh đã giảm giá trị so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi có thông tin về khả năng Scotland sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm giành quyền độc lập khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Tờ The Times vừa công bố một nguồn tin không chính thức từ phía chính phủ Anh, về việc Thủ tướng Theresa May đã sẵn sàng cho lời kêu gọi bỏ phiếu rời Liên hiệp của Scotland, có thể sẽ xảy ra vào tháng 3 tới. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, đồng Bảng Anh đã sụt xuống dưới mức 1,24 USD đổi 1 Bảng.

Bà May được cho là sẽ chấp thuận cuộc bỏ phiếu này với điều kiện việc trưng cầu sẽ diễn ra sau khi Anh hoàn tất việc tách khỏi liên minh châu Âu. Đồng Bảng đã giảm xuống 1,3% so với đồng USD trong lần trưng cầu độc lập gần đây nhất của Scotland, diễn ra vào năm 2014, với kết quả 55% số phiếu bầu ở lại liên hiệp.

Thủ tướng Anh 'bật đèn xanh' cho trưng cầu độc lập Scotland Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland

VTV.vn - Sau khi thông tin Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland được đưa ra, đồng Bảng Anh đã sụt xuống dưới mức 1,24 USD đổi 1 Bảng.

6. Phát hiện dấu vết cổ nhất về sự sống trên Trái Đất

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra dấu vết cổ xưa nhất về sự sống trên Trái Đất ở tỉnh Quebec của Canada có niên đại có thể lên tới 4,3 tỷ năm.

Nhóm nghiên cứu đã đến khu vực vành đai đá xanh, ở phía Bắc tỉnh Quebec, nơi có các tảng đá cổ nhất trên Trái Đất, để tìm kiếm dấu vết hình thành sự sống. Qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ phân tích đặc biệt, họ đã phát hiện ra các hoá thạch ở đây có niên đại tối thiểu là 3,8 tỷ năm và có thể lên tới 4,3 tỷ năm.

Ngoài ra, trên các hóa thạch này còn có vết tích của một số loài vi sinh vật có thể được coi là dấu vết cổ xưa nhất về sự sống trên Trái Đất được phát hiện đến nay. Nó được cho là tàn tích của một loại vi khuẩn từng sinh trưởng dưới nước.

Nhóm nhà nghiên cứu đánh giá phát hiện mới này có thể là bằng chứng mở ra cái nhìn về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Phát hiện dấu vết cổ nhất về sự sống trên Trái Đất Phát hiện dấu vết cổ nhất về sự sống trên Trái Đất

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra dấu vết cổ xưa nhất về sự sống trên Trái Đất ở tỉnh Quebec của Canada có niên đại có thể lên tới 4,3 tỷ năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước