Nổ ở sân bay Kabul: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 72 người, bao gồm 12 binh sĩ Mỹ

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 06:03 GMT+7

Nổ lớn ở bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 72 người đã tử vong, trong đó có 12 nhân viên phục vụ của Mỹ sau hai vụ nổ và một cuộc đấu súng bên ngoài sân bay Kabul, thủ đô của Afghanistan.

Trong vụ nổ lớn ở bên ngoài sân bay Kabul, ít nhất 60 người Afghanistan đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương trong các vụ đánh bom liều chết. Chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ISIS-K cho biết trên tài khoản Telegram của mình rằng, họ đứng sau vụ tấn công này.

Vụ tấn công bạo lực nói trên đã xảy ra ở gần sân bay Kabul, nơi hàng nghìn người đang chờ đợi trong tuyệt vọng để được sơ tán khỏi Afghanistan.

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Frank McKenzie, cho biết, 12 nhân viên phục vụ của Mỹ đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Theo Tướng Frank McKenzie, sau vụ đánh bom, đấu súng đã diễn ra. Ông McKenzie xác nhận, ước tính khoảng 1.000 công dân Mỹ hiện vẫn bị kẹt lại Afghanistan và các cuộc tấn công là những mối đe dọa hiện hữu đối với công dân và binh sĩ Mỹ ở Kabul.

Taliban đã lên án mạnh mẽ về cuộc tấn công mà họ cho rằng diễn ra tại một khu vực mà lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về an ninh.

Các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, một trong hai vụ nổ xảy ra tại một khách sạn, nơi quân đội Anh và các nhà báo đang lưu trú, sau đó là vụ đấu súng, trong khi vụ nổ thứ hai ở gần Abbey Gate.

Nổ ở sân bay Kabul: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 72 người, bao gồm 12 binh sĩ Mỹ - Ảnh 1.

Đến nay, ít nhất 72 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương trong vụ nổ. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, nỗ lực sơ tán của Vương quốc Anh ở Afghanistan sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp vụ tấn công khủng bố man rợ tại sân bay Kabul.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, không có trường hợp tử vong liên quan tới binh sĩ quân đội hoặc nhân viên Chính phủ Anh được báo cáo sau vụ tấn công. Một tuyên bố cho biết thêm, các lực lượng của Anh đang hợp tác chặt chẽ với những đối tác để cung cấp hỗ trợ an ninh và y tế.

Theo Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, vụ tấn công ở Kabul là một "lời nhắc nhở rõ ràng về tình hình nguy hiểm" ở Afghanistan, sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Raab đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của tất cả những người Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương do hành động khủng bố.

Đại diện một bệnh viện ở Kabul cho biết, khoảng 60 người đã được đưa tới bệnh viện này với những vết thương. Bà Rossella Miccio, Chủ tịch bệnh Emergency NGO, cho biết, cơ sở này hiện đang bị quá tải với các bệnh nhân từ vụ nổ, 10 người đã chết khi đến nơi, khoảng 60 người khác bị thương và cần được điều trị.

Theo bà Miccio, tất cả những người được đưa tới bệnh viện đều là dân thường và các y, bác sĩ đang cố gắng điều trị cho người bị thương trong một "tình huống rất khó khăn". Hiện dòng bệnh nhân vẫn chưa dừng lại, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.

Nổ lớn bên ngoài sân bay ở Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng Nổ lớn bên ngoài sân bay ở Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng

VTV.vn - Lầu Năm góc Mỹ xác nhận đã xảy ra một vụ nổ lớn bên ngoài sân bay Hamid Kazai ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Nhận định ban đầu đây là vụ tấn công liều chết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước