Nữ phi hành gia phá kỷ lục sống lâu nhất trên trạm vũ trụ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 18:36 GMT+7

Nữ phi hành gia Christina Koch (thứ hai từ trái qua).

VTV.vn - Nữ phi hành gia của NASA Christina Koch đã lập kỷ lục mới về thời gian một người phụ nữ sống trên trạm vũ trụ và cô vẫn còn 6 tuần nữa mới trở về Trái đất.

Christina Koch đã vượt qua kỷ lục về sứ mệnh không gian dài nhất của nữ phi hành gia NASA Peggy Whitson lập trước đó vào năm 2017. Nữ kỹ sư máy bay 40 tuổi này đã vượt qua kỷ lục của Whitson là 289 ngày vào 7h16 ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam).

Christina Koch đã lên trạm vũ trụ vào ngày 14/3 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng. Nhưng thời gian lưu trú của cô được NASA kéo dài, một phần để thu thập thêm dữ liệu về ảnh hưởng của các chuyến bay vũ trụ trong thời gian dài. Hiện cô dự kiến ​​trở về trái đất vào ngày 6/2.

Phi hành gia 40 tuổi này cho biết, có cơ hội được ở đây quá lâu thực sự là một vinh dự. Cô cho biết việc này sẽ giúp chúng ta thấy được một khía cạnh mới về khả năng con người bị ảnh hưởng bởi tình trạng không trọng lực trong thời gian dài. Điều này thật sự quan trọng cho các kế hoạch du hành vũ trụ trong tương lai đến mặt trăng và sao Hỏa.

Các phi hành gia ăn gì ngoài vũ trụ? Các phi hành gia ăn gì ngoài vũ trụ?

VTV.vn - Trong nhiều năm qua, trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), các phi hành gia đã ăn những gì và trong môi trường không trọng lực, việc ăn uống sẽ diễn ra như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước